Ông Medvedev tin rằng WTO cần đổi mới, nhưng không để vai trò của mình bị suy yếu

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PORT-MORSBI (Sputnik) - Thủ tướng Dmitry Medvedev lưu ý rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cần phải được hoàn thiện, nhưng không để suy yếu vai trò của mình, hơn nữa, không được phá bỏ tổ chức này.

"Cũng giống như nhiều quốc gia, chúng tôi công nhận rằng WTO thực sự cần đổi mới, nhưng không để suy yếu ảnh hưởng của mình, không để lung lay những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của tổ chức này, lại càng không nên phá bỏ tổ chức, vì điều đó có nghĩa là sự sụp đổ của ngành thương mại thời đại văn minh của chúng ta", — ông Medvedev phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC.

WTO - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Những nỗ lực của Mỹ nhằm "phá hỏng" WTO sẽ đưa tới đâu?

Thủ tướng Nga cũng kêu gọi đưa ra nỗ lực chung để nâng cao hiệu quả của WTO và vai trò điều tiết của tổ chức này.

"Nga xuất phát từ thực tế rằng dựa trên các quy tắc minh bạch của WTO với sự xem xét đặc thù của từng nền kinh tế trong khu vực Châu Á — Thái Bình Dương, mỗi nền kinh tế APEC, có thể tạo ra khu thương mại tự do châu Á — Thái Bình Dương, biến thành một thị trường mở thực sự chứ không phải là hệ thống hẹp mang tính bảo hộ tập thể", — ông Medvedev nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала