Thủ tướng Medvedev lưu ý đến quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Nga và Việt Nam

© Sputnik / Dmitry Astahov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nga và Việt Nam có triển vọng tốt phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và giáo dục. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tổng kết các cuộc đàm phán liên chính phủ Nga - Việt.

"Năm tới chúng ta sẽ có năm của Nga tại Việt Nam và năm của Việt Nam tại Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện này. Chắc chắn rằng Nga sẽ đặc biệt chú ý đến chủ đề này", Medvedev nói.

Theo ông, quan hệ giữa các vùng, sự tương tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục đang phát triển.

"Điều quan trọng là ngoài lĩnh vực kinh tế và chính trị, nơi chúng ta có sự hợp tác  truyền thống rất tốt, cũng có thể nói về mối quan hệ giữa con người với nhau. Hai dân tộc chúng ta thể hiện sự quan tâm chân thành đên lịch sử hai nước, cố gắng tìm hiểu để nhận biết về nhau tốt hơn. Biểu hiện rõ nhất của điều này là sự tăng trưởng của dòng khách du lịch từ hai nước, các dự án giáo dục và nhân đạo,  thể hiện sự hợp tác của chúng ta trong nhiều thập kỷ", ông Medvedev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала