Nga sẽ tính đến nghĩa vụ của Nhật Bản với Hoa Kỳ khi thảo luận về Hiệp ước hòa bình

© Sputnik / Sergey Guneyev / Chuyển đến kho ảnhDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KHABAROVSK (Sputnik) - Khi đàm phán với Nhật Bản về vấn đề ký kết Hiệp ước hòa bình, Nga sẽ tính đến các cam kết nghĩa vụ liên minh của Tokyo trước Washington, - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố hôm Chủ nhật trên kênh truyền hình “Nước Nga-1”.

"Trên bình diện này, Nga đã sẵn có những kinh nghiệm cay đắng về NATO. Chúng tôi còn nhớ rõ trường hợp Mikhail Gorbachev, Đức, Hoa Kỳ. Chúng tôi nhớ sự mở rộng leo thang của NATO, bao gồm cả triển khai cơ sở hạ tầng quân sự sát gần biên giới của Nga, động thái đang tiếp diễn cho đến tận hôm  nay. Có khối kinh nghiệm phong phú như vậy, Nga không thể không tính đến quan hệ đồng minh của Nhật Bản với các nước khác, mà trước hết là với Hoa Kỳ", — ông Peskov nhận định để bình luận ý kiến của MC truyền hình, rằng phải chăng Nga không nên tin  vào lời hứa của Nhật Bản, là nếu chuyển giao các đảo Nam Kuril thì trên đó sẽ không bố trí căn cứ quân sự Mỹ. Ông Peskov lưu ý rằng phương án như vậy đang được chú ý xem xét.

Các nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản,  các ông Vladimir Putin và Shinzo Abe đã gặp nhau ở Singapore, kết quả hội kiến là thỏa thuận thúc đẩy cuộc đàm phán về Hiệp ước hòa bình.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала