Ông Nguyễn Xuân Phúc: Nga và Việt Nam thống nhất mở rộng hợp tác quốc phòng và an ninh

© Sputnik / Dmitry Astahov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) — Liên Bang Nga và Việt Nam đã đồng thuận mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực triển vọng, bao gồm lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố.

"Chúng tôi hài lòng với việc hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, cũng như hợp tác giữa các vùng của hai nước chúng ta đang phát triển rất tích cực", ông Nguyễn Xuân Phúc nói với các nhà báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Chúng tôi đã đồng ý mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực rất triển vọng", Thủ tướng bổ sung.

Hôm thứ Hai, cuộc đàm phán của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev với người đồng nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tại thủ đô Hà Nội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала