Ông Vĩnh đã nói dối? Nguyễn Văn Dương xác nhận biếu hàng chục tỉ cho 2 cựu tướng công an

© Ảnh : Việt Linh/ZingBị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC
Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai cho Phan Văn Vĩnh 27 tỉ và 1,75 triệu USD. Cụ thể, giai đoạn vận hành game bài Rikv*p cho 2 tỉ đồng/tháng, thời gian 12 tháng; vận hành game bài Ti*Club cho 200.000 USD/tháng trong 8 tháng...Báo Thanh niên tiết lộ.

Chiều 19.11, HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch CNC, về việc đã biếu tiền, vật chất cho nhiều cá nhân của Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và một số cá nhân ở các cơ quan chức năng khác để "cảm ơn", vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) trong hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Phan Văn Vĩnh vào tòa. - Sputnik Việt Nam
Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận 'bảo kê' đánh bạc

Sau khi nghe kỹ, bị cáo Dương xác nhận đúng là lời khai của mình, và việc đưa tiền này là do cá nhân tự nguyện, không ai ép buộc.

Lời khai của bị cáo Dương được công bố tại tòa chiều nay cho biết, Dương đã sử dụng một phần tiền lợi nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu được do tổ chức đánh bạc mà có, để cho C50 số tiền 850 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ tết 700 triệu đồng; 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ C50 để sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC.

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) cùng các bị cáo được cơ quan chức năng dẫn giải ra tòa. - Sputnik Việt Nam
Vụ án đánh bạc ngàn tỷ liên quan Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Nhà mạng, ngân hàng "vô tội"?
Tháng 2.2017, Công ty CNC ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh nội dung lời khai này của Dương là có thực.

Về việc Công ty CNC biếu quà tết là có sự gợi ý của cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa; người đem biếu quà tết năm 2015 và 2016 là Lưu Thị Hồng, Giám đốc Công ty CNC; số tiền trên đã được C50 chi hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả vào tháng 7. Nguyễn Văn Dương cũng khai cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Dương khai cho Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Cụ thể, giai đoạn vận hành game bài Rikv*p cho 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; giai đoạn vận hành game bài Ti*Club cho 200.000 USD/tháng, trong thời gian 8 tháng; tiền tết 150.000 USD; 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD; 1 chiếc sơ mi; 1 lọ thuốc bổ gan. 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh - Sputnik Việt Nam
"Thế lực rất mạnh đằng sau" và những cơn tăng huyết áp "khó hiểu" của ông Vĩnh, ông Hóa
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với Công ty CNC, bị cáo Vĩnh thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát Dương có mặt (theo Dương khai, các bữa ăn có mặt đều mang rượu đến tổng trị giá khoảng hơn 10 tỉ đồng).

Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận lời khai của Dương đã cho Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Ngoài ra, Dương còn khai tặng bị cáo Vĩnh 1 đồng hồ đeo tay trị giá 7.000 USD nhưng bị cáo Vĩnh lại khai đã trả mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỉ đồng, sau đó đã làm mất đồng hồ.

Ngoài ra, trong quá trình Công ty CNC vận hành khai thác cổng thanh toán game bài Rikv*p, đã có nhiều cơ quan chức năng vào kiểm tra, Dương cũng đã chi hàng trăm triệu đồng cho nhiều cá nhân khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала