Thủ tướng Medvedev đề xuất hỗ trợ Việt Nam liên quan đến cơn bão

© AFP 2023 / Hoang DungПоследствия тайфуна Тораджи во Вьетнаме
Последствия тайфуна Тораджи во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đề xuất hỗ trợ Việt Nam liên quan đến những trận mưa lớn ở miền Nam, về phía mình Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thông báo ý định phát triển quan hệ với Liên bang Nga trên tất cả mọi phương diện.

Hôm Chủ nhật, đã có những số liệu thông báo tổn thất về người và vật chất ở thành phố Nha Trang,Việt Nam do cơn bão nhiệt đới Toraja gây ra.

Hôm thứ Hai, cuộc đàm phán của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev với người đồng nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tại thủ đô Hà Nội. Mở đầu các cuộc đàm phán theo định dạng mở rộng, Medvedev bày tỏ lời chia buồn chân thành liên quan đến trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam.

Medvedev nói:

"Nếu chúng tôi có thể giúp các bạn, chúng tôi sẵn sàng theo ý của các bạn".

Đáp lại thịnh tình, Thủ tướng Việt Nam lưu ý rằng Hà Nội ghi nhận tình cảm đặc biệt mà Việt Nam và Nga dành cho nhau.

Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam đặt mục đích nâng cao hiệu quả của khu thương mại tự do

"Chúng tôi sẽ bằng mọi cách tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển sự hợp tác", Ông Nguyễn Xuân Phúc nói thêm rằng ông tin rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Medvedev sẽ rất thành công.

Sau đó, ông giới thiệu các thành viên của đoàn, lưu ý rằng một  số người  đã thức dậy hôm nay lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đàm phán. Thủ tướng Medvedev nhận xét về điều này rằng  tính theo thời gian ở Moskva, phái đoàn Nga đã dậy lúc 4 giờ sáng.

"Chúng tôi luôn rất vui khi đến thăm Việt Nam, và các cuộc họp của chúng tôi mang dấu ấn của các mối quan hệ đặc biệt đã được thiết lập giữa hainước chúng ta — bằng quan hệ đối tác chiến lược", Thủ tướng Nga nói.

Ông đánh giá sự phát triển hợp tác với Hà Nội là tốt và bền vững.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала