Các phi hành gia trên ISS tránh bức xạ bằng ... khăn giấy

© Ảnh : NASA/RoscosmosCảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz”
Cảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các phi hành gia bọc các bức tường cabin trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng các gói khăn ướt trong trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với bức xạ gia tăng sau các đợt đột phát năng lượng mặt trời, phi hành gia Nga Sergei Prokopiev kể trên trang web của Roscosmos.

"Đoàn chúng tôi chưa trải qua những đợt đột phát như vậy. Tôi biết rằng có những trường hợp như thế trước đây, đặc biệt là trong giai đoạn bão từ lớn, phi hành đoàn được cảnh báo là có thể gia tăng bức xạ Mặt Trời. Phi hành đoàn đôi khi tăng số lượng các gói khăn lau ướt dọc theo tường và điều này làm giảm lượng hấp thụ bức xạ. Chúng tôi nhận thấy rằng nước là một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn bức xạ xâm nhập" —phi hành gia nói.

Tháng 9 năm 2017, một loạt các vụ nổ xảy ra trên Mặt Trời. Khi đó Roscosmos tuyên bố rằng việc các lớp bảo vệ ISS đủ để đảm bảo an toàn bức xạ cho phi hành đoàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала