Lấy hình ảnh đống phân để sỉ nhục người Trung Quốc, Dolce & Gabbana bị tẩy chay

© AP Photo / Antonio Calanni18 tháng Sáu. Con gái Sylvester Sistine Stallone (giữa) trong buổi trình diễn mốt Dolce & Gabbana tại Tuần lễ Thời trang Milan.
18 tháng Sáu. Con gái Sylvester  Sistine Stallone (giữa) trong buổi trình diễn mốt  Dolce & Gabbana tại Tuần lễ Thời trang Milan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chương Tử Di, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Băng Băng và nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ khác cùng tuyên bố tẩy chay thương hiệu Dolce & Gabbana vì scandal sỉ nhục người Trung Quốc, Zing, Trí thức trẻ dẫn lời truyền thông Trung Quốc cho biết.

Theo Sina, hãng Dolce & Gabbana tổ chức show thường niên quy mô lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tối 21/11. Tuy nhiên, chỉ một tiếng trước giờ G, ban tổ chức đã thông báo hủy bỏ sự kiện. Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc đã tuyên bố không tham dự show diễn.

nhà sản xuất quần áo H&M - Sputnik Việt Nam
Gia đình cậu bé quảng cáo H&M chuyển đi vì bê bối phân biệt chủng tộc

QQ cho biết chiều 21/11, Trần Khôn đã có mặt tại sân bay Thượng Hải. Tuy nhiên, sau khi đọc thông tin từ mạng xã hội, nam diễn viên quyết định đặt vé máy bay quay trở về Bắc Kinh.

Anh tuyên bố hủy show. Khi rời sân bay, Trần Khôn từ chối trả lời phỏng vấn và nói không muốn bình luận thêm về hành động của Dolce & Gabbana. Trong khi đó, Chương Tử Di tỏ ra gay gắt khi tuyên bố không bao giờ sử dụng các sản phẩm của thương hiệu tới từ Italy.

​Chương Tử Di mô tả hành động của Dolce & Gabbana là không thể chấp nhận, mọi lời giải thích không có giá trị. Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh xác nhận không dự show vì phẫn nộ.

MBC Music K-Plus Concert in Vietnam - Sputnik Việt Nam
Lý do gì khiến Fan Kpop kêu gọi tẩy chay đêm nhạc hữu nghị Việt – Hàn?
Bên cạnh đó, nhiều người mẫu vốn có tên trong danh sách biểu diễn cũng đồng loạt bỏ hợp đồng. Địch Lệ Nhiệt Ba còn ra thông báo hủy bỏ hợp đồng đại diện với hãng thời trang danh tiếng.

Sina cho biết Dolce & Gabbana đã có những động thái cho thấy hãng này coi thường người Trung Quốc. Trước giờ show, thương hiệu này tung video quảng cáo với hình ảnh một phụ nữ châu Á sử dụng đũa để ăn món Italy.

Hình ảnh lóng ngóng của người mẫu trong clip bị cho là sự chế nhạo người Trung Quốc.

​Sự việc căng thẳng hơn khi một tài khoản Instagram có tên Michael Altranova công bố đoạn tin nhắn với nhà thiết kế Stefano Gabbana.

Two bottles of Dove's Deep Moisture body wash are displayed in Toronto, Ontario, Canada, October 8, 2017 - Sputnik Việt Nam
Dove bị cáo buộc phân biệt chủng tộc vì quảng cáo với cô gái thay đổi màu da
Ông Gabbana sử dụng hình ảnh đống phân để nói về người Trung Quốc. Người đồng sáng lập thương hiệu thời trang danh tiếng dùng từ "bẩn thỉu" khi nhận xét về cộng đồng quốc gia tỷ dân.

Tài khoản Weibo của Dolce & Gabbana ngay trong chiều 21/11 đã giải thích đây là sự hiểu nhầm. Theo đó, Instagram của Stefano Gabbana đã bị hack.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự việc đang gây ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc. Chúng tôi luôn yêu quý và tôn trọng văn hóa Trung Hoa", Weibo Dolce & Gabbana chia sẻ.

Theo đó câu chuyện bắt đầu từ clip quảng bá cho The Great Show mà Dolce&Gabbana đăng tải trên Instagram và Weibo. Trong clip cô người mẫu đã sử dụng đũa để ăn pizza, spaghetti… với biểu cảm khá tức cười.

​Ngay lập tức nhiều cư dân mạng đã chỉ trích, cho rằng Dolce&Gabbana đã không tôn trọng văn hóa truyền thống về cách sử dụng đũa cũng như những món ăn của Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала