Ủy viên châu Âu nêu mối đe dọa chính đối với EU

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) – Mối đe dọa nội địa chính của châu Âu hiện nay là các nhà chính khách châu Âu, những người cho rằng thời đại của những giá trị tự do đã qua, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Yurki Katainen tuyên bố vào hôm thứ Năm.

"Nguyên tắc của pháp luật và chủ nghĩa dân chủ tự do đang bị đe dọa. Hiện nay đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với châu Âu. Các giá trị cơ bản và chủ nghĩa dân chủ tự do chưa bao giờ phải đối mặt thách thức như vậy kể từ khi Liên Xô sụp đổ", — ông nói trong sự kiện tại Brussels.

"Đây là mối đe dọa nội bộ nghiêm trọng nhất, mặc dù cũng có những mối đe dọa bên ngoài. Các giá trị chính đã khiến hội nhập châu Âu đang bị tấn công bởi một số nhà lãnh đạo của chúng tôi", — ông nói.

Ông Katainen hy vọng đây sẽ là "chủ đề chính trong chiến dịch bầu cử tại Nghị viện châu Âu. Cuộc bầu cử tại Ủy ban châu Âu sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала