Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ thăm Việt Nam

© AP Photo / Richard DrewBộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018, Infonet đưa tin.

Thông báo phát đi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 26/11 cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018.

Công ty Samsung ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Samsung Việt Nam nói gì về tin rời Việt Nam "chuyển sản xuất sang Triều Tiên"?
Theo kế hoạch dự kiến, vào sáng ngày 30/11, trước khi bước vào cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ri Yong Ho sẽ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, giới truyền thông quốc tế cũng đã có nhiều thông tin về chuyến đi này của Bộ trưởng Ri Yong Ho. 

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin riêng cho rằng mục đích của chuyến thăm này được cho là "để học hỏi về mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam".

Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tự vẽ tranh tặng ông Kim Jong-un
Cũng nói về vấn đề này, tờ Asia Nikkei của Nhật Bản cho biết, trong cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nói rằng ông muốn đưa kinh tế nước nhà phát triển theo mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam.

Asia Nikkei cũng dẫn lời ông Junya Ishii, một nhà phân tích cao cấp tại Sumitomo Corporation Global Research, rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh nên không thích hợp với Triều Tiên, mà mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ thích hợp hơn.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã nhiều lần nhắc tới những thành công về mặt kinh tế của Việt Nam. Các quan chức Mỹ từng nói nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam có thể là một ví dụ cho Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала