Buồn cười: Có thật phố Trần Duy Hưng không có... 'Quỳnh búp bê'?

© Fotolia / DmitrimarutaNgười đàn ông và người đàn bà trên giường
Người đàn ông và người đàn bà trên giường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo báo Đất Việt, một thông tin khiến nhiều người xôn xao, đó là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội công bố ở phố Trần Duy Hưng không có mại dâm. Phố nổi tiếng của Hà Nội về "gái đi đêm" mà lại không có gái bán hoa? Nghe rất buồn cười.

Tại cuộc giao ban báo chí Hà Nội chiều 27/11, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội Phùng Quang Thức cho biết, qua nắm bắt, số điểm có biểu hiện mại dâm ở Hà Nội gồm: Khu vực đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); phố Yesin — vườn hoa Paster, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); đường Giải Phóng, bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); đường Liễu Giai (quận Ba Đình).

gái điếm - Sputnik Việt Nam
Động "khoái lạc"- "phố đèn đỏ" giữa lòng Hà Nội

Theo ông Thức phát biểu trên báo Vietnamnet, những điểm có biểu hiện mại dâm thông thường có quán đèn mờ, đèn màu hồng, tím, có chị em ngồi ở cửa mặc rất "sexy"… thậm chí có một số quán đi kiểm tra chưa có bán dâm, nhưng tồn tại hành vi kích dục.

"Riêng đối với phố Trần Duy Hưng chúng tôi khảo sát nhiều nhưng phố đó hoàn toàn là những nhà nghỉ, không nhìn thấy nhân viên, không thấy tiếp viên. Bảo đây là điểm mại dâm thì UBND địa phương không công nhận. Chưa có dấu hiệu, biểu hiện rõ ràng mại dâm, do đó nêu ra thành điểm thì điều đó là khó khăn", ông Thức nói.

Thông tin được công bố trên báo chí này khiến nhiều người xôn xao bàn luận, bởi với địa bàn phố Trần Duy Hưng vốn được "đồn thổi" là một nơi có hoạt động mại dâm nhộn nhịp. Con phố này còn được cho là điểm tập kết của nhiều cô gái làm nghề giống nhân vật "Quỳnh búp bê" trong bộ phim truyền hình đang nổi dạo gần đây. Thế nên bây giờ khẳng định phố Trần Duy Hưng không có hoạt động mại dâm làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Сô gái - Sputnik Việt Nam
Công an nói về vụ cứu thiếu nữ thoát khỏi "động quỷ" mỗi ngày phải kích dục 5-10 khách
Tuy nhiên, nhiều người lại cho biết, thông tin của các cơ quan chức năng cho rằng ở phố Trần Duy Hưng không có mại dâm lại không bất ngờ, bởi cũng giống như trước đây, đã có những thông tin công bố rằng ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) không có mại dâm. Hẳn là các cơ quan chức năng phải có lý do riêng gì đó nên khi đi khảo sát mới đưa ra những kết luận như vậy. Hoặc tiêu chuẩn đánh giá "có hoạt động mại dâm" của người dân thì khác xa những tiêu chuẩn đánh giá của các cơ quan chức năng chăng?

Nói chung, có nhiều hiện tượng bất bình thường mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Chẳng hạn vụ 3 kẻ côn đồ hành hung nữ nhân viên sân bay ở Thọ Xuân mới đây, sau khi đánh người vô cớ, những kẻ này còn lên báo biện minh. Một trong số những tên côn đồ đó cho biết, chúng đánh người vì nữ nhân viên có thái độ "thách thức", yêu cầu chúng bỏ tay ra khi nhóm người này cầm tay cô bắt chụp ảnh chung.

Điều nghịch lý ở chỗ, những kẻ côn đồ sau khi hành hung người khác còn lên báo để đổ tội ngược cho nạn nhân, dám tỏ thái độ với những hành vi ngông cuồng của chúng nên mới bị đánh (?!) Đó là thứ lý luận điên khùng, trái tai gai mắt của những kẻ không biết đạo lý là gì. Thế mà chúng cũng nói ra được để biện minh cho hành động của mình.

Nói chung, chuyện chướng tai gai mắt trên đời này còn rất nhiều, phải không thưa quý bạn đọc?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала