Tại Syria, Iraq kể từ 2014, 1124 thường dân đã chết trong các cuộc oanh tạc của liên minh

© Sputnik / Mohammad MaaroufTrung tâm nghiên cứu ở Syria, bị các cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu phá hủy
Trung tâm nghiên cứu ở Syria, bị các cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu phá hủy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các hoạt động do Liên minh do Mỹ đứng đầu thực hiện ở Syria và Iraq từ tháng 8 năm 2014 đã dẫn tới cái chết của 1124 dân thường, theo một báo cáo của liên minhh

"Liên minh thực hiện 30738 cuộc oanh tạc từ Tháng Tám năm 2014 cho đến hết tháng Mười năm 2018. Dựa trên những thông tin đã biết, theo đánh giá của Nhóm làm việc chung  (CJTF-OIR), trong giai đoạn này không ít hơn 1124 dân thường vô tình bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của liên minh từ khi bắt đầu chiến dịch  "Quyết tâm không thể lay chuyển", bản báo cáo cho biết.

Tính đến cuối tháng Tám năm nay, 1114 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của liên minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала