Vua Malaysia đưa vợ Nga đến phòng khám Đức để sinh cho ông người thừa kế

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhOksana Voevodina
Oksana Voevodina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vua của Malaysia Muhammad V và người đẹp Nga Oksana Voevodina đã đi đến một phòng khám Đức để sinh em bé, phương tiện truyền thông đưa tin. Vị vua 49 tuổi này trước đây từng lấy vợ nhưng vẫn chưa có người thừa kế.

Mặc dù tước vị vua ở Malaysia được bầu và nhiệm kỳ trị vì của ông Muhammad sẽ kết thúc vào năm 2022, nhà vua không thể để đất nước rơi vào tình trạng không có người thừa kế. Kết hôn với một cô gái 25 tuổi người Nga, nhà vua đã tìm cách giải quyết thật thấu đáo vấn đề này.

Phát ngôn viên của Oksana Voevodina, bà Maria Shakhova nói với các phóng viên rằng cô gái đã cùng chồng đến Đức trước lễ cưới ở thủ đô. Theo bà Maria, vào thời điểm đó cặp đôi đã kết hôn theo luật pháp Malaysia.

"Đúng, họ đang đi chữa trị ở Đức. Oksana và Muhammad đến một phòng khám ở Đức, và ở đó cô đã thuyết phục chồng mình bay tới Matxcơva hai ngày để tổ chức đám cưới kiểu Nga. Họ không đăng ký kết hôn ở Nga, chỉ tổ chức lễ cưới mà thôi", — phát ngôn viên của Voevodina, bà Maria Shakhova nói.

Tạm thời chưa có thông tin về việc đôi vợ chồng sẽ chữa bệnh gì ở Đức. Tuy nhiên, có thể nói chắc chắn rằng Oksana có ý định sinh hạ một hoàng tử nhỏ trong tương lai rất gần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала