Bộ Ngoại giao Mỹ: Huỷ bỏ cuộc gặp Trump-Putin là tín hiệu mạnh gửi cho Nga

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ tán thành "cô lập" Nga, gửi cho Matxcơva tín hiệu rõ ràng rằng vụ việc ở eo biển Kerch là không thể chấp nhận được, trong đó các tàu Ukraina bị phía Nga bắt giữ, - đại diện của Bộ Ngoại giao Robert Palladino tuyên bố.

"Đây là điều hoàn toàn rõ ràng rằng Washington đang cố gắng đạt tới buộc Nga trả tự do cho các thủy thủ và tàu thuyền Ukraina. Hành động hiếu chiến xâm lược mà chúng ta đã chứng kiến là không thể chấp nhận được. Một tín hiệu mạnh đã được gửi đi thông qua việc hủy bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin", — ông này nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала