Nghị sĩ EU gọi hùng biện chống Nga của các nước châu Âu là "rối loạn tâm thần”

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bình luận về căng thẳng giữa các nước châu Âu và Nga, cũng như những lời lẽ chống Moskva, Nghị sĩ Rolandas Paksas nói rằng "rối loạn tâm thần này phải được dừng lại."

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói về điều này ngay bây giờ, rối loạn tâm thần này nên được dừng lại. Mọi người đang thực sự sợ hãi" — ông Rolandas Paksas nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, so sánh tình hình hiện nay với bầu không khí trước chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chính khách ủng hộ việc phát triển đối thoại với Moskva. "Ở nhiều nước, giới truyền thông nói rằng không thể thỏa thuận với người Nga. Tôi muốn chứng minh điều ngược lại, rằng điều đó rất cần, có thể thực hiện, và rất hữu ích. Và cần phải nói chuyện ở mọi cấp độ" — ông Rolandas Paksas nói.

"Một cuộc trò chuyện dài tốt hơn một cuộc chiến ngắn" — ông Paksas kết luận và  nhấn mạnh rằng, bất chấp tuyên bố của một số chính trị gia, dân chúng không ai muốn xảy ra một "cuộc chiến".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала