Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua

© Ảnh : Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang NgaỦy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, cuộc họp lần thứ 29 của Ủy ban điều phối chung với Trung tâm nghiên cứu và công nghệ nhiệt đới Nga-Việt đã được tiến hành tại Matxcơva.

Tham dự về phía Nga có đồng Chủ tịch Ủy ban Điều phối — Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga, ông Alexey Medvedev, đại diện cơ quan điều hành Liên bang, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, các nhà khoa học và chuyên gia của các tổ chức khoa học. Về phía Việt Nam có đồng Chủ tịch Ủy ban điều phối, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva.

© Ảnh : Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
 Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua - Sputnik Việt Nam
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua

 

© Ảnh : Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
 Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua - Sputnik Việt Nam
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua

Mở đầu cuộc họp, ông Alexei Medvedev nhận định:  

"Năm qua là vô cùng quan trọng đối với hai nước chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và CHXHCN  Việt Nam đang phát triển thành công. Trung tâm Nhiệt đới chiếm một vị trí nổi bật trong quá trình này".

Thứ trưởng thông báo:

"Vào tháng 3 năm nay đã diễn ra phiên họp trọng thể nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới, tại đó Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã trao tặng tập thể nhân viên Trung tâm Nhiệt đới phần thưởng quý báu của Việt Nam là Huân chương "Quân công".  Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch Chính phủ LB Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm Trung tâm Nhiệt đới và trao phần thưởng Nhà nước của Liên bang Nga — Thư cảm ơn của Tổng thống Nga. Đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới, Thủ tướng Nga lưu ý rằng "đây là một trong những chủ thể then chốt của sự hợp tác giữa chúng ta trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật. Trên khắp thế giới không hề có Trung tâm nào tương tự, chính các bạn cũng biết rõ điều này".  

Trong cuộc họp cử tọa đã nghe trình bày báo cáo của Tổng GĐ Trung tâm Nhiệt đới, các ông Andrei Kuznetsov và Đặng Hồng Triển, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và tổ chức hoạt động kinh tế của Trung tâm năm 2018.

Quyết định của cuộc họp lần thứ 29 của Ủy ban điều phối được thể hiện dưới dạng Biên bản liên quan đến vấn đề tiến hành nghiên cứu môi trường ở đồng bằng châu thổ sông Mekong và trên các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam, phát triển nghiên cứu theo các hướng ưu tiên trên lãnh thổ các nước láng giềng, mở rộng mạng lưới các trạm kiểm tra khí hậu, xây dựng bệnh viện khoa học trong vườn quốc gia Việt Nam Bi Đúp — Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng) và tiếp nối các hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới về đào tạo nhân sự có trình độ chuyên môn cao cũng như bồi dưỡng tiếng Nga cho các sĩ quan Việt Nam.

© Ảnh : Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
 Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua - Sputnik Việt Nam
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
© Ảnh : Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang NgaỦy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua - Sputnik Việt Nam
Ủy ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt nhìn lại chặng đường năm qua

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала