Quà tặng ý nghĩa: Argentina gửi ngựa polo tặng Trung Quốc

© AP Photo / Argentina's presidential press office via APArgentina gửi ngựa polo tặng Trung Quốc
Argentina gửi ngựa polo tặng Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngựa polo-pony là một món quà rất có giá trị, các quý tộc Argentina tặng nó như một dấu hiệu sự tôn trọng cao nhất.

Món quà Tổng thống Argentina tặng Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa — một con ngựa để chơi môn polo — tượng trưng cho sự công nhận không chỉ quyền lực Trung Quốc, mà còn khẳng định vị trí đối tác cao cấp trong mối quan hệ. Ý kiến ​​này được các chuyên gia thể hiện trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Về phần mình, Yang Mian, chuyên gia Học viện Truyền thông Đại chúng Trung Quốc đã nhắc lại với Sputnik trong cuộc phỏng vấn  về truyền thống của các nhà lãnh đạo Trung Quốc tặng các lãnh đạo nước ngoài những món quà là các biểu tượng quốc gia, ví dụ như chiếc xe đạp thương hiệu «Bồ câu bay" lâu đời nhất. Đặc biệt, món quà này được tặng cho vợ chồng tổng thống  Bush vào năm 1989 và Barack Obama vào năm 2009:

"Trao đổi quà tặng giữa các nguyên thủ quốc gia là một yếu tố quan trọng trong nghi thức và truyền thống trong thực tiễn  ngoại giao thế giới, thậm chí có thể nói đây là một phần cần thiết của giao thức ngoại giao. Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc còn lưu giữ những món quà tặng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong các sự kiện chính sách đối ngoại. Thông thường, quà tặng trao đổi giữa lãnh đạo các quốc gia được lựa chọn cẩn thận và chứa đựng ý nghĩa ẩn sâu.

Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Hé lộ món quà ông Kim Jong-un tặng Chủ tịch Tập Cận Bình nhân ngày sinh nhật

 Một mặt, món quà có thể nhân cách hóa mối quan hệ thân thiện giữa các nước, cũng như truyền đạt cảm xúc của người tặng về tình bạn, lòng tôn trọng và sự tôn kính. Mặt khác, món quà có thể phản ánh đặc điểm quốc gia, lịch sử, văn hóa của đất nước. Nếu chúng ta nhớ lại lịch sử thực tiễn ngoại giao,  thì Trung Quốc từng tặng cho các nguyên thủ quốc gia những con gấu trúc khổng lồ, tác phẩm nghệ thuật tráng men, những bức tranh phong cách Gohua (tranh truyền thống Trung Quốc), sản phẩm thêu và xe đạp thương hiệu quốc gia «Bồ câu bay".

Trong chuyến thăm Argentina của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Makri tặng ông chiếc mũ bảo hiểm để chơi polo sơn quốc kỳ Trung Quốc bên trên, một cây gậy và con ngựa để chơi polo. Điều này phản ánh truyền thống thể thao, văn hóa của Argentina, cũng như những cảm xúc thân thiện với  lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc.

Trao đổi quà tặng, Tổng thống Argentina bày tỏ hy vọng rằng ngựa polo sẽ quay trở lại Trung Quốc. Các chuyên gia nhắc lại, theo một trong những phiên bản lịch sử, trò chơi ngựa polo có thể bắt nguồn từ Tây Tạng cách đây hai nghìn năm. Sau một thời gian, trò chơi lan sang Trung Đông, sau đó đến Ấn Độ và Nhật Bản.

Ngày 20/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Tổng thống Syria Bashar Assad, đang ở thăm và làm việc tại Nga - Sputnik Việt Nam
Ông Assad đã tặng Tổng thống Putin món quà gì? (Ảnh)

Alexei Maslov, người đứng đầu Viện Đông phương học (thuộc trường Kinh tế cao cấp), lưu ý môn thể thao ngựa polo được chơi ở Trung Quốc trong thời đại thời Trung cổ dưới triều đại nhà Đường. Còn lại những minh họa, theo đó các quan chức, giới quý tộc Trung Quốc chơi một cái gì đó giống như polo. Chuyên gia tin rằng đây là một trong những truyền thống văn hóa của thời kỳ đó.

Ngày nay Argentina được coi như nước dẫn đầu thế giới trong việc lai tạo giống ngựa đặc biệt giành cho môn thể thao quý phái này. Hầu hết ngựa polo, nếu không được nuôi dưỡng ở Argentina, thì cũng đều có xuất xứ từ đất nước này. Loài ngựa này có những phẩm chất độc đáo, có thể tăng tốc hay giảm tốc rất nhanh, nhảy cao và quay mạnh. Ngoài ra, phẩm giá một con ngựa như vậy là sự êm ái, tinh thần ổn định và sức chịu đựng cao.

Những phẩm chất độc đáo của giống ngựa polo làm chuyên gia Alexei Maslov nhớ lại các đặc thù của sự phát triển kinh tế Trung Quốc:

"Nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy sự tăng tốc chưa từng có, về nguyên tắc chưa bao giờ xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Điều này được thể hiện qua hai yếu tố: tăng trưởng bền vững — gần 40 năm, và tốc độ phát triển. Có nhiều sự tăng tốc trên thế giới, có tăng trưởng kinh tế lên đến 20 phần trăm trong vòng một đến hai năm, nhưng về nguyên tắc không ai có thể làm điều đó trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong lịch sử hiện đại đã làm điều này.

Đồng thời hiện nay nền kinh tế Trung Quốc có sự giảm tốc theo số liệu GDP cũng khá lớn, mặc dù đây không phải là sự chấm dứt phát triển. Có một sự so sánh khác. Những con ngựa polo này có thể dừng đột ngột thay đổi hướng di chuyển. Điều gì đang xảy ra với Trung Quốc. Trên thực tế họ đang cơ cấu lại nền kinh tế một cách triệt để, làm cho nó trở nên chuyên sâu, linh hoạt hơn. Ví dụ như cải cách hệ thống thuế. Điều này cũng làm cho toàn bộ hệ thống kinh tế trở nên vững chãi  hơn. Đang phát triển rộng lớn, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, họ chuyển sang phát triển chuyên sâu. Điều cơ bản của sự phát triển này không phải là tăng trưởng sản xuất hàng hóa quá nhiều, mà trên tất cả là sự phát triển thiết bị kỹ thuật và sức mạnh nhà nước. Có một điểm dừng để tăng tốc tiếp theo rất giống với chuyển động của giống ngựa polo".

El logo del G20 en Argentina - Sputnik Việt Nam
“Hội nghị thượng đỉnh Argentina sẽ là cuộc gặp nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử G-20”

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Argentina, hai bên đã ký hơn 30 thỏa thuận và các văn bản hợp tác. Hơn 20 thỏa thuận đã được ký kết tại Panama, nơi lãnh đạo Trung Quốc cũng đã có chuyến viếng thăm. Đặc biệt, ở Argentina, hai bên đã đồng ý mở cửa thị trường Trung Quốc cho quả anh đào Argentina, cũng như mở rộng khối lượng hoán chuyển tiền tệ Trung Quốc từ 9 tỷ đô la lên 18,7 tỷ đô la. Một thỏa thuận cũng đã được ký kết để hiện đại hóa một trong những nhánh đường sắt Argentina với sự tham gia của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc. Tuyến này có chiều dài hơn 1 nghìn km nối tỉnh Mendoza với Buenos Aires, và cung cấp một khối lượng vận tải đường sắt đáng kể. Đây là dự án đường sắt lớn nhất được một công ty Trung Quốc thực hiện tại Mỹ Latinh.

Tại Panama, các nhà quan sát đã chú ý đến việc ông Tập Cận Bình đến thăm cửa cống mới trên Kênh đào Panama. Được biết, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai sau Mỹ tính theo doanh thu vận chuyển hàng hóa tại khu vực Kênh đào Panama. Đồng thời các công ty Trung Quốc hoạt động tại lối vào kênh từ cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала