Lầu Năm Góc coi những hành động của Hải quân Nga tại Đại Tây Dương là mối đe dọa lớn

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các hoạt động của Hải quân Nga ở Bắc Đại Tây Dương là một mối đe dọa lớn đối với Hoa Kỳ. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Richard Spencer trong bài phát biểu của ông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington.
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV во время репетиции парада военной техники ко Дню независимости - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ loại trừ phương án về phản ứng quân sự đối với vụ việc ở eo biển Kerch

"Bắc Đại Tây Dương là một chiến trường riêng biệt của các hoạt động quân sự. Đây là một mối đe dọa lớn, và do đó chúng tôi tạo ra Hạm đội Hai", — ông Spencer nói. Ông cho biết thêm rằng, về tổng thể Nga là "mối đe dọa trong tương lai" đối với Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ khôi phục Hạm đội Hai của Hải quân vào tháng Năm năm nay, liên quan đến "sự cạnh tranh của các cường quốc". Lực lượng này tồn tại từ năm 1950 đến năm 2011 và chịu trách nhiệm về lãnh thổ Đại Tây Dương từ Bắc Cực đến Biển Ca-ri-bê.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала