Ông Lavrov: Mỹ từ chối thảo luận về Hiệp ước INF tại Hội đồng Nga-NATO

© AFP 2023 / GEORGES GOBETNATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MILAN (Sputnik) - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, các đối tác châu Âu cần tác động đến Hoa Kỳ để bắt đầu đàm phán với Moskva về Hiệp ước INF, Nga đề nghị thảo luận vấn đề này tại Hội đồng Nga-NATO.
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov bình luận về những tuyên bố mới của Hoa Kỳ liên quan tới Hiệp ước INF

Ông Lavrov phát biểu trong buổi họp báo về kết quả họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Milan rằng: "Đối với INF, các bên đối thoại với tôi ngày hôm qua, kể cả Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, đều bày tỏ lo lắng về vấn đề này, nhưng nếu đã quan ngại, thì phải tác động lên chính đồng minh Hoa Kỳ của mình, để người Mỹ ngồi xuống cùng bắt đầu thảo luận chi tiết chứ không phải buộc tội Nga vô căn cứ "từ bên kia đại dương".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại".

Theo ông, phía Nga đề nghị thảo luận vấn đề tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại Hội đồng Nga-NATO.

"Nhưng điều này hóa ra lại không phù hợp với đồng nghiệp NATO, những người đã chặn hoàn toàn tất cả các kênh giao tiếp giữa quân đội Nga và quân đồng minh. Rất khó giữ vị thế này nếu bạn muốn người khác hiểu được mình", Ngoại trưởng Nga khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала