Tổng thống Erdogan chuyển đến ông Putin yêu cầu thả thủy thủ Ukraina

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông đã hai lần thảo luận về vấn đề này với tổng thống Nga và Ukraina.

Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Nga thả thủy thủ Ukraina bị giam giữ
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã chuyển tới Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu thả những thủy thủ Ukraina bị bắt giữ sau vụ việc ở eo biển Kerch. Ông Erdogan đã trực tiếp tuyên bố điều này với báo giới ở Istanbul.

"Sau vụ việc, tôi đã nói chuyện với cả hai bên, đầu tiên là với ông Putin và Poroshenko qua điện thoại, sau đó ở Argentina. Tôi đã chuyển yêu cầu thả thủy thủ đoàn đến ông Putin. Chúng ta sẽ quan sát diễn biến tiếp theo của sự việc", chính trị gia nói.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ, về phần mình, chỉ có thể yêu cầu tự do cho những người Ukraina bị giam giữ. "Chúng tôi sẽ không đi xa hơn trong vấn đề này", ông nói.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, ba tàu Ukraina đã xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga và bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, các thủy thủ thừa nhận việc khiêu khích biên giới, sau đó bị tạm giam. Họ cũng đã bị buộc tội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала