Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, chân của tắc kè có cấu trúc da đặc biệt, cho phép sử dụng sức căng bề mặt của nước để di chuyển nhanh chóng. Trên thực tế, chân của tắc kè hoạt động theo nguyên tắc giống như bộ phận bám đất ở xe trượt tuyết, tức là tạo ra xung lực cần thiết để tạo ra chuyển động vừa đủ để không bị "rơi" xuống nước.
Cấu trúc độc đáo của da và các cơ đặc biệt cho phép tắc kè chạy trên mặt nước ở tốc độ cao, lên đến 1 mét mỗi giây. Tuy nhiên, tắc kè không phải ngẫu nhiên mà sử dụng cơ chế này. Các nhà khoa học tin rằng sở dĩ tắc kè phải chạy như vậy là để chạy trốn khỏi những loài thú ăn thịt khác, và khi đó tắc kè bật "chế độ turbo".