Tất cả quân đội nước ngoài sẽ phải rời khỏi Syria

© Sputnik / Mikhail AlaeddinSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài cuối cùng vẫn phải có nghĩa vụ rời khỏi lãnh thổ Syria sau khi cuộc xung đột được hóa giải, ông Hadi Al-Bahra, thành viên của Ủy ban đàm phán của Syria và đại diện Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria (NKRS), cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm thứ Sáu.

"Tôi cho rằng cuối cùng thì Syria vẫn sẽ phải được giải phóng khỏi sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Tôi nghĩ rằng điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chúng ta đạt được giải pháp chính trị công bằng cho cuộc xung đột ở Syria và thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", — ông al-Bahra nói.

Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ ngừng xây các chốt quan sát ở Syria
Xung đột vũ trang ở Syria vẫn đang diễn ra kể từ năm 2011. Cuối năm 2017, có tuyên bố về chiến thắng trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* ở Syria và Iraq. Việc truy quét tàn quân khủng bố vẫn đang tiếp tục thực hiên ở một số vùng của đất nước. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là đàm phán chính trị, tái thiết đất nước và đưa dân tị nạn hồi hương.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành một chiến dịch chống IS* ở Iraq và Syria, ở Syria hoạt động này được thực hiện mà không có sự cho phép của chính quyền đất nước. Khoảng 2 nghìn lính Mỹ hiện đang phục vụ tại Syria.

* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала