Khai trương văn phòng đại diện của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông tại Hà Nội

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Ngày 10 tháng 12, tại viện Ngoại ngữ của Đại học quốc gia Hà Nội đã long trọng khai trương Trung tâm Phát triển Hợp tác giữa Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và Đại học Quốc gia Hà nội.

Tham dự lễ khai trương về phía Nga có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam K. Vnukov, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán A. Maslov, Giám đốc Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại Hà Nội, bà N. Shafinskaya, Hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông N. Anisimov và các thành viên của phái đoàn từ Vladivostok.  Về phía Việt Nam có Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội- giáo sư Nguyễn Kim Sơn, Viện trưởng ĐH Ngoại Ngữ thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, ông Đỗ Tuấn Minh, cũng như lãnh đạo các viện nghiên cứu hàng đầu khác trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov bày tỏ hy vọng rằng việc mở văn phòng đại diện Đại học Liên bang Viễn đông tại Đại học quốc gia Hà Nội sẽ góp phần củng cố vị thế của trường đại học Nga, xúc tiến trao đổi sinh viên và giáo viên, phát triển và triển khai thành công các hoạt động nghiên cứu chung cũng như những dự án khác, thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục và phổ biến giáo dục Nga tại Việt Nam nói chung.

Về phần mình, hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh rằng, hợp tác giữa Nga và Việt Nam đang được tăng cường củng cố, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Ông cũng cảm ơn phía Nga đã phong tặng ông danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Liên bang Viễn Đông trong chuyến thăm chính tới Vladivostok hồi tháng 9 vừa rồi.

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

"Cho phép tôi hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính phủ, cũng như với các cơ quan đại diện của Liên bang Nga, vì đã hỗ trợ thiết lập quan hệ với các trường đại học Nga. Tôi muốn lưu ý rằng Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo các chuyên gia có kiến thức về tiếng Nga, đây là nền tảng phục vụ cho các hoạt động văn hóa, yêu nước xã hội có quy mô lớn của Nga", — ông Nguyễn Kim Sơn nói.

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Trả lời câu hỏi về triển vọng phát triển của dự án được trình bày trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Sputnik, hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông, ông Anisimov, cho biết:

"Chúng tôi có thể tổ chức tương tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác ngoài các lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa. Chúng tôi đã thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển kỹ thuật và công nghệ, và tôi hoàn toàn tin chắc rằng, hàng trăm sinh viên từ các trường đại học của Liên bang Nga và Việt Nam sẽ có thể tương tác với nhau thông qua quan hệ của hai trường đại học, nhờ có các văn phòng mở, bởi vì điều này sẽ đơn giản hóa việc giao tiếp và tạo ra điều kiện tổ chức thoải mái hơn để tương tác".

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Ngoài ra, tham gia sự kiện còn có các sinh viên Đại học Liên bang Viễn Đông đang thực tập ngôn ngữ tại Hà Nội và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo học môn tiếng Nga.

Cuối buổi lễ, các vị khách mời của sự kiện đã cắt băng tượng trưng để đánh dấu việc khai trương Trung tâm hợp tác phát triển giữa Đại học Liên bang Viễn Đông và Đại học Quốc gia Hà Nội.

© Sputnik / Taras IvanovKhai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Khai trương Văn phòng đại diện của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Sự kiện này là kết quả hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa hai trường đại học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала