Ông Lavrov nói về sự khác biệt giữa CSTO, EAEU và SNG với NATO

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong các tổ chức như CSTO, EAEU và SNG, không có chính sách cướng bức nào trong nội bộ, các thành viên của nó không áp đặt bất cứ điều gì lên nước khác, không giống như NATO, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam thảo luận về tương tác với EAEU

Trong ví dụ đưa ra, ông thu hút sự chú ý đến thực tế là quốc gia thành viên của những tổ chức này "đôi khi bỏ phiếu không giống nhau trong Liên Hợp Quốc về các vấn đề chính trị quan trọng".

Đồng thời, "sự đồng thuận hoàn toàn" trong NATO được tạo ra bởi áp lực và thậm chí là đe dọa, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Chúng tôi biết rõ cái giá để đảm bảo cho sự đồng thuận trong NATO. Đây hoàn toàn không phải là mối quan hệ đối tác, không phải cách tiếp cận bạn bè hữu nghị, mà là sự cưỡng bức. Phải, tồn tại một thiểu số luôn sẵn sàng tuân theo "đồng chí thủ trưởng", trong khi những người khác bị thuyết phục, bị ép buộc bởi các mối đe dọa, theo nhiều cách khác nhau", — ông Lavrov nói.

"Với chúng tôi, điều này không bao giờ xảy ra ở cả CSTO, EAEU và SNG".

Theo ông, sự đồng thuận trong các tổ chức này là "sự đồng thuận của những đối tác bình đẳng". Ở đó không có "sự thống trị của thiểu số với đa số (hoặc ngược lại)", nhưng lại phản ánh sự "cân bằng lợi ích của tất cả thành viên trong tổ chức mà không có ngoại lệ".

EAEU được thành lập trên cơ sở Liên minh Thuế quan và Không gian kinh tế thống nhất và đã hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thành viên của liên minh bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan.

CSTO gồm các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала