Chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về hoạt động tín dụng đen

© Ảnh : Phúc Tuấn/Báo Giao thôngThiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, diễn ra từ ngày 11-13.12, các đại biểu sẽ chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh này, Thanh niên cho hay.

Sáng nay, 11.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Trong phiên họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ nghe 11 báo cáo, xem xét thông qua 27 tờ trình và tiến hành thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 cán bộ giữ các chức vụ do HĐND cấp tỉnh bầu.

Hiện trường vụ trọng án. - Sputnik Việt Nam
Bắt ăn phân: Vay tín dụng đen bị tra tấn đến chết như thời 'trung cổ'

Theo báo cáo tại kỳ họp về tình hình kinh tế — xã hội của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2018 là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên thu ngân sách của tỉnh này vượt ngưỡng 20.000 tỉ đồng (ước đạt gần 22.000 tỉ đồng năm 2018). Các hoạt động kinh tế nổi bật trong năm như, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 103.500 tỉ đồng; thành lập mới hơn 3.200 doanh nghiệp; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động thương mại… Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2018 có 2 huyện, 283 xã và 567 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về hoạt động tín dụng đen và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh này hiện có 132 công ty dịch vụ tài chính với 142 cơ sở đóng trên địa bàn thuộc 23/27 huyện, thị xã, thành phố.

© Ảnh : CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤPNguyễn Đức Thành (bìa trái) nghi phạm cầm đầu tổ chức tín dụng đen Nam Long, tổ chức tín dụng quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá
Nguyễn Đức Thành (bìa trái) nghi phạm cầm đầu tổ chức tín dụng đen Nam Long, tổ chức tín dụng quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá - Sputnik Việt Nam
Nguyễn Đức Thành (bìa trái) nghi phạm cầm đầu tổ chức tín dụng đen Nam Long, tổ chức tín dụng quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Phan Anh Minh - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về xã hội đen cho vay nặng lãi
Ngoài ra, toàn tỉnh Thanh Hóa còn có 786 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Trong năm 2018, lực lượng công an Thanh Hóa đã khởi tố 31 vụ, 88 bị can có liên quan đến hoạt động tín dụng trái pháp luật. Kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 97 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng do vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì thực hiện, đến năm 2018, tuy nguồn vốn (ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) đã giải ngân 100%, nhưng Sở Xây dựng Thanh Hóa thực hiện rất chậm. Tính đến ngày 20.11.2018, số hộ đã hoàn thành và đang xây dựng là 19.111 hộ, trong khi tổng số hộ được hỗ trợ nhà ở là 25.157 hộ. Nội dung này Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng đã khẳng định trong báo cáo trình tại kỳ họp là không thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nhận trách nhiệm về thực hiện chính sách này trước hội đồng.Theo kế hoạch, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào sáng ngày 13.12.    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала