Kiev công bố đạo luật về chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Nga

© AFP 2023 / Vasily MaximovKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ báo của Verkhovna Rada "Tiếng nói Ukraina" đã công bố đạo luật về việc chấm dứt Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Nga, bắt đầu có hiệu lực vào thứ Tư.
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko ký đạo luật chấm dứt hiệp ước hữu nghị với Liên bang Nga từ 1/4/2019

"Việc hủy bỏ hiệp ước sẽ giải phóng Ukraina khỏi mọi nghĩa vụ ràng buộc và không gây ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ hoặc tư cách pháp lý của Ukraina, phát sinh do việc thực thi hiệp ước này trước khi chấm dứt", văn bản viết.

Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraina và Liên bang Nga được ký kết tại Kiev ngày 31/5/1997, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1999 trong thời gian 10 năm, sau đó sẽ tự động gia hạn cho từng giai đoạn 10 năm nếu không có sự phản đối từ các bên. Đây là tài liệu cơ bản về quan hệ Nga-Ukraina, liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала