Tòa án ở Trung Quốc kết án tử hình một người đàn ông đã bắn chết 15 người

© Depositphotos.com / BelchonockTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Tòa án Nhân dân thành phố Hengyang ở tỉnh Hồ Nam, trong phiên tòa công khai hôm thứ Tư, đã kết án tử hình người đàn ông vào tháng 9 năm nay cố ý đâm xe vào đám đông, giết chết 15 người.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm nay. Chiếc xe SUV đã lao vào đám đông trên quảng trường thành phố Hengyang thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, kết quả là 15 người thiệt mạng và 43 người bị thương. Tài xế Yang Zianyun ngay lập tức bị bắt giữ. Anh ta đã bị xét xử nhiều lần và thực hiện tội ác này để trả thù xã hội vì cuộc sống khó khăn của mình.

Các thành viên tham gia cuộc biểu tình đường phố ở Baltimore - Sputnik Việt Nam
Bạo loạn sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết người Trung Quốc

"Tòa án nhân dân Thành phố Hengyang đã tổ chức một phiên xét xử công khai vụ án của Yang Zianyun, người bị buộc tội gây nguy hiểm cho an toàn nơi công cộng theo cách thức đặc biệt nguy hiểm.Bản án đã được đọc trong phòng xử án, Yang Zanyun đã bị kết án tử hình vì phạm tội nguy hiểm", bản tin cho biết.

Bị cáo đã đã thừa nhận tội lỗi của mình. Hiện vẫn chưa biết liệu anh ta có kháng cáo hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала