Lực lượng đặc nhiệm Nga nhận được khẩu súng máy, mà NI gọi là "siêu vũ khí"

© Sputnik / Maks Vetrov / Chuyển đến kho ảnhLực lượng đặc nhiệm Nga nhận được khẩu súng máy, mà NI gọi là "siêu vũ khí"
Lực lượng đặc nhiệm Nga nhận được khẩu súng máy, mà NI gọi là siêu vũ khí - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng an ninh Nga đã bắt đầu nhận vào trang bị các hệ thống súng tự động mới nhất ShAK-12, mà truyền thông Mỹ gọi là «siêu vũ khí». Sputnik đua tin dẫn lời ông Yuri Amelin, đại diện Cục nghiên cứu thiết kế trung ương về vũ khí thể thao - săn bắn (TsKIB SOO).
Hãng Kalashnikov tuyên bố sản xuất hàng loạt súng máy mới - Sputnik Việt Nam
Hãng "Kalashnikov" tuyên bố sản xuất hàng loạt súng máy mới

Theo ông, ShAK-12 là một sản phẩm rất đặc biệt, khối lượng rất nhẹ, ngay cả đối với trang bị trong các lực lượng đặc biệt.

«Chúng tôi nhận được các đơn đặt hàng trong khuôn khổ đơn hàng nhà nước về quốc phòng, nhưng chúng không được sản xuất với số lượng lớn», theo ông Amelin.

Trước đó, ấn bản Mỹ The National Interest cho biết, các lực lượng đặc biệt của Nga sẽ nhận được phiên bản mới nhất súng máy hạng nặng ShAK-12 cỡ nòng 12,7 mm, được chế tạo ra theo đặt hàng của FSB và có hỏa lực ấn tượng. Tạp chí gọi là "siêu vũ khí".

ShAK-12 là phiên bản hiện đại của vũ khí cận chiến tấn công hiệu suất cao dành cho các lực lượng đặc biệt. Nhiệm vụ chính là đánh bại kẻ thù nhanh chóng và hiệu quả, kể cả khi đối phương sử dụng áo giáp hoặc ẩn nấp.

TsKIB SOO là thành viên của công ty «Tổ hợp chính xác cao» thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала