“Bàn tay thần chết” của Nga có thể còn nguy hiểm hơn nữ

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhPhóng hệ thống tên lửa phản lực hàng loạt hạng nặng nhiều nòng TOS-1A "Solntsepek"
Phóng hệ thống tên lửa phản lực hàng loạt hạng nặng nhiều nòng TOS-1A Solntsepek - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc Washington rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và ngắn có thể kích động Moskva áp dụng tấn công hạt nhân phủ đầu theo học thuyết quân sự, National Interest viết, lưu ý rằng Nga vẫn sở hữu ”bàn tay thần chết” đã trở nên nguy hiểm hơn trong những năm gần đây.

Tạp chí này nhắc nhớ cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 của cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược Viktor Yesin với tờ báo Zvezda. Ông nói rằng Nga lúc này không có phản ứng hiệu quả đối với tên lửa tầm trung của Mỹ ở châu Âu, nhưng "bàn tay thần chết" vẫn còn hoạt động và sẽ được kích hoạt khi đất nước có ít phương tiện để phòng thủ sau cuộc tấn công đầu tiên của kẻ xâm lược.

Tạp chí lưu ý rằng vào thời Xô Viết, sự tồn tại của "vũ khí ngày tận thế" này được giữ bí mật.

"Nếu bây giờ Nga thảo luận công khai về vũ khí này, thì những quốc gia còn lại sẽ có lý do để lo lắng", tác giả viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала