Chuyên gia bình luận ý kiến của Đại sứ Mỹ về máy bay Nga ở Venezuela

© AP Photo / ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei PanovTổng thống Nga Vladimir Putin trên máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160
Tổng thống Nga Vladimir Putin trên máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nòng cốt của lực lượng không quân chiến lược Mỹ là máy bay B-52 - cũ hơn rất nhiều so với Tu-160 của Nga, cái mà ngài đại sứ Mỹ tại Colombia gọi là "hiện vật bảo tàng", chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky nói.

Tu-160 - Sputnik Việt Nam
Tu-160 chuẩn bị trở về Nga từ Venezuela
Trước đó, hai máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-160, một máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-124 và một máy bay tầm xa Il-62 của Không quân Liên bang Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Caracas. Đại sứ Mỹ tại Colombia Kevin Whitaker đã so sánh máy bay quân sự của Nga tới Venezuela với "những hiện vật bảo tàng".

"Ở Hoa Kỳ, nếu nói về máy bay tầm xa, máy bay ném bom B-52H vẫn là nòng cốt. Đây là dòng máy bay cổ hơn rất nhiều, thực sự là một "hiện vật triển lãm", nếu phải dùng đến thuật ngữ này, so với Tu-160 của Nga. B-52 có tuổi đời xấp xỉ với máy bay tuabin cánh quạt Tu-95 của Nga, cũng đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của chúng tôi", ông Murakhovsky nói.

Theo ông, máy bay chiến lược là một "công cụ" đắt tiền, thực hiện những nhiệm vụ không đòi hỏi phải thay mới thường xuyên của không quân. "Đây là công cụ chiến lược, mang theo hệ thống vũ khí hạt nhân, có thể phục vụ liên tục trong nhiều thập kỷ", chuyên gia nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала