Ban tổ chức diễn đàn Davos dỡ bỏ hạn chế đối với doanh nhân Nga

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phái đoàn chính thức chính phủ Nga sẽ tới Davos tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), thành phần đoàn sẽ được xác định sau, một nguồn tin chính phủ nói với Sputnik.
Diễn đàn kinh tế Davos - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn Davos đưa ra đánh giá mức độ phát triển của các nước ASEAN

Đầu tháng 12, Quỹ Roskongress tuyên bố ngừng công việc chuẩn bị chương trình kinh doanh dự án «Ngôi nhà Nga» tại WEF 2019 (Davos) do những hạn chế sự tham gia của đại diện doanh nghiệp Nga tại diễn đàn.

"Do ban tổ chức diễn đàn Davos thay đổi quyết định và dỡ bỏ các hạn chế áp đặt trước đó đối với doanh nhân Nga, phái đoàn chính phủ Nga sẽ đến Davos và tham gia diễn đàn. Mức độ tham dự và thành phần đoàn sẽ được xác định sau", nguồn tin cho hay.

Trước đó báo Financial Times đưa tin cho biết 3 doanh nhân Nga được liệt kê trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ mùa xuân đã bị từ chối việc tham dự diễn đàn Davos. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vào giữa tháng 11 rằng Nga sẽ từ chối tham gia nếu ban tổ chức không dỡ bỏ hạn chế đối với các doanh nhân Nga.

Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 1 năm tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала