Nadia Murad, người được trao giải Nobel sẽ dành giải thưởng cho việc xây dựng bệnh viện

© AP Photo / Ronald ZakNadia Murad, người được trao giải Nobel sẽ dành giải thưởng cho việc xây dựng bệnh viện
Nadia Murad, người được trao giải Nobel sẽ dành giải thưởng cho việc xây dựng bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) -Nữ công dân Iraq Nadia Murad, người đã giành giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018, cho biết cô dự định sẽ dành giải thưởng tiền mặt để xây dựng bệnh viện ở quê nhà, Reuters đưa tin.
bảo tàng Nobel - Sputnik Việt Nam
Công bố danh tính người đoạt giải Nobel Hòa bình 2018

"Với số tiền tôi nhận được từ giải thưởng Nobel Hòa bình, tôi sẽ xây dựng một bệnh viện ở Sinjar để giúp đỡ những người bệnh, đặc biệt là những góa phụ và phụ nữ bị phiến quân IS* lạm dụng tình dục ", —Murad phát biểu ở Sinjar.

Nadia Murad sinh năm 1993, cô đến từ miền Bắc Iraq. Murad sống sót sau thời kỳ nô lệ tình dục trong nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo * và hiện nay đang hoạt động xã hội để thu hút sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân  bị tấn công tình dục trong chiến tranh. Nadia là một trong số 3.000 cô gái và phụ nữ bị xâm phạm bạo lực từ IS *.

Trong bài phát biểu của mình tại Oslo, cô bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những quốc gia đã công nhận tội diệt chủng chống lại Yezidis và kêu gọi cộng đồng thế giới điều tra tội ác của những kẻ khủng bố IS *.

Số tiền thưởng trong giải Nobel trong mỗi đề cử năm 2018 là 9 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1 triệu đô la Mỹ).

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала