Người đứng đầu NASA nói về thời điểm phi hành gia sẽ trở lại Mặt trăng

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhMặt trăng và máy bay lúc hoàng hôn
Mặt trăng và máy bay lúc hoàng hôn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Jim Bridenstein, quản trị của NASA tuyên bố khởi động một cuộc thi xây dựng các mô-đun có người lái hạ cánh xuống Mặt trăng và sự trở lại Mặt trăng của các phi hành gia vào năm 2028.
NASA logo - Sputnik Việt Nam
NASA đánh giá mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian

"Dựa trên các ví dụ hợp tác hiện có trên quỹ đạo Trái đất, chúng tôi sẽ mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia và công ty tư nhân khác để khám phá thêm Mặt trăng, cũng như du hành tới Sao Hỏa. Việc đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng không phải là sự kiện một lần, mà là bước đầu tiên hướng tới sự  nghiên cứu bền vững bề mặt của nó ",- người đứng đầu cơ quan cho biết.

 Việc đưa tàu có người lái khám phá vũ trụ và đưa con người trở lại Mặt trăng là một trong những nhiệm vụ chính của NASA sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Chính Tổng thống Hoa Kỳ và dân biểu  Bridenstein, người sau này trở thành quản trị viên của NASA, trước đây thường nói về kế hoạch xây dựng một trạm trên quỹ đạo Mặt trăng, triển khai trên bề mặt của nó và tạo ra một cơ sở hạ tầng vĩnh viễn trên vệ tinh của hành tinh chúng ta.

Tất cả các quá trình này, như  Bridenstein nhiều lần nhấn mạnh, sẽ diễn ra không chỉ với sự tham gia của Nga và các đối tác quốc tế khác, mà cả các công ty tư nhân hợp tác với NASA.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала