Tướng Shoigu đã gửi hai công hàm tới Mattis

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhShoigu tại cuộc họp chung của các cơ quan quân sự Nga và Belarus
Shoigu tại cuộc họp chung của các cơ quan quân sự Nga và Belarus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu đã chuyển hai thông điệp tới người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis mấy ngày trước, nhưng không có phản hồi; điều đó cho thấy ông không sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại có luận chứng với Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Ông lưu ý rằng công hàm được chuyển qua tùy viên quân sự tại đại sứ quán Mỹ ở Nga.

Trong công hàm đầu tiên của Nga thể hiện mối quan ngại sâu sắc đối với các mâu thuẫn của người Kurd-Ả Rập đang gia tăng trong lãnh thổ do Hoa Kỳ kiểm soát ở phía đông Euphrates. Trong công hàm thứ hai, Shoigu đã mời Mattis thảo luận về những bất đồng về việc tuân thủ Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

"Tuy nhiên, sau ba ngày, thậm chí không có một phản ứng chính thức đối với đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga từ bộ quân sự Hoa Kỳ. Tất cả những điều này cho thấy sự miễn cưỡng của phía Mỹ trong cuộc đối thoại có luận chứng và hợp lý với Nga nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại về đảm bảo an ninh khu vực và toàn cầu".- Konashenkov tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала