National Interest dự đoán sự thất bại của Hải quân Mỹ trong cuộc chiến với Nga

© Flickr / U.S. Navy / Ensign Soon KwonUSS Mustin (DDG 89) và USS McCampbell (DDG 85)
USS Mustin (DDG 89) và USS McCampbell (DDG 85) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tạp chí National Interest, trích dẫn báo cáo từ Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách (CSBA), dự đoán rằng Hải quân Hoa Kỳ có nguy cơ mất khả năng cạnh tranh và bị đánh bại trong cuộc chiến có thể xảy ra với Nga hoặc Trung Quốc nếu Mỹ không nâng cấp máy bay dựa trên tàu sân bay.

Xe tăng  T-14 Armata - Sputnik Việt Nam
National Interest lập danh sách 5 khách hàng tiềm năng mua “Armata”
Nếu Hoa Kỳ không hiện đại hóa đội tàu sân bay của mình, lãnh đạo hải quân sẽ phải suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục đầu tư tài chính cho máy bay dựa trên tàu sân bay hay phân bổ ngân sách cho hạm đội để cung cấp cho những đơn vị quân sự quan trọng hơn, tài liệu cho biết.

Báo cáo nói rằng sau năm 1991 đã có sự cắt giảm có chủ ý khả năng chiến đấu của hạm đội Mỹ. Do đó, máy bay chiến đấu Grumman F-14 Tomcat và máy bay săn ngầm Lockheed S-3 Viking đã bị loại khỏi biên chế, thay thế bằng máy bay tiêm kích ném bom F/A-18 Hornet và F/A-18E/F Super Hornet. Tuy nhiên, những thay đổi này đã tác động tiêu cực đến phạm vi hoạt động của máy bay dựa trên tàu sân bay, và ngày nay như thế là không đủ để đánh bại quân đội của Nga và Trung Quốc.

"Năm 2018, phạm vi bay của máy bay trên tàu sân bay điển hình với tải trọng 10 tấn giảm xuống còn 1,3 nghìn dặm. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đang phát triển tên lửa chống hạm tầm xa và những vũ khí khác, đặt ra mối đe dọa cho hàng không mẫu hạm và chiến đấu cơ của nó", — tác giả viết.

Đội tàu ​​sân bay Mỹ thiếu "tầm hoạt động, sức bền, sức chịu đựng và tính chuyên nghiệp hóa" cho những chiến dịch có thể đánh bại các cường quốc, The National Interest kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала