Báo Nhật nói về sự hồi sinh ngành đánh bắt cá ở Nga

© Sputnik / Sergei KrasnoukhovMùa đánh cá hồi ở Sakhalin
Mùa đánh cá hồi ở Sakhalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nghề cá của Nga đang dần hồi phục, tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun đánh giá.

Theo đó, vào cuối năm 2016, lượng đánh bắt hải sản ở Nga lên tới gần 5 triệu tấn, đứng thứ sáu trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành đánh bắt cá vẫn còn có thể phát triển hơn nữa. Ví dụ, vào cuối những năm 1980, con số này ở Liên bang Xô Viết là gần 8 triệu tấn, tương đương vị trí thứ ba trên thế giới. Sự sụp đổ của Liên Xô và "những năm chín mươi" đã khiến ngành công nghiệp đánh bắt cá rơi vào khủng hoảng. Lượng cá đánh bắt giảm xuống còn 3 triệu tấn mỗi năm.

Khởi điểm cho việc phục hồi, theo tờ báo Nhật Bản, là vào năm 2004, khi Nga áp dụng luật hạn ngạch đánh bắt cá dài hạn. Trong thập kỷ tiếp theo, khối lượng khai thác thủy hải sản tăng gấp rưỡi và liên tục tăng trưởng đều đặn.

Bài viết cũng lưu ý rằng khoảng 60-70% sản lượng khai thác đến từ vùng Viễn Đông Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала