INF "chật chội" đối với Hoa Kỳ

© Sputnik / Ramil SitdikovDàn radar cơ động tích hợp ba chiều độ cao lớn và tầm trung đa ứng dụng "Nebo-M” tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”
Dàn radar cơ động tích hợp ba chiều độ cao lớn và tầm trung đa ứng dụng Nebo-M” tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự  “Quân đội-2016” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiệp ước về các tên lửa tầm trung và tầm ngắn dường như đã trở nên chật chội với Washington và kìm hãm tham vọng quân sự của họ, Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại IAEA, phát biểu vào hôm thứ Hai.

"Tại sao người Mỹ lại có những bước đi như vậy (tuyên bố về khả năng rút khỏi hiệp ước)? Rõ ràng, hiệp ước đã trở nên quá chật chội đối với Washington, kìm hãm tham vọng quân sự của họ trong một số lĩnh vực", ông Ulyanov nói. Ông cũng cho biết thêm có lẽ yếu tố Trung Quốc đóng vai trò trong trường hợp này.

Đồng thời, Ulyanov nhấn mạnh Moskva tiếp tục tuân thủ INF.

«Không có vi phạm nào cả, Nga luôn thực hiện đúng cam kết với hiệp ước và người Mỹ không chứng minh được điều ngược lại. Vâng, thậm chí, dù họ đã cố gắng thực hiện điều đó một cách nghiêm túc», Ulyanov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала