Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết của Ukraina về Crưm nhằm chống Nga

© Ảnh : baochinhphuThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputink) - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết do Ukraina đưa ra về việc quân sự hóa Crưm và Sevastopol, cũng như các bộ phận của Biển Đen và Biển Azov. Tài liệu chống lại Nga được 66 quốc gia ủng hộ, có 19 phiếu bầu chống lại, và đa số bỏ phiếu trắng - 72.

Đại hội đồng bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng đối với việc Nga dần dần quân sự hóa Crưm như là một thế lực xâm lược" và "lo ngại về các báo cáo về sự mất ổn định liên tục của Crưm do việc cung cấp các hệ thống vũ khí, tên lửa, đạn dược, quân nhân Liên bang Nga".

Đại hội đồng cũng "kêu gọi Liên bang Nga chấm dứt hoạt động tương tự".

Ngoài ra, tài liệu này thể hiện "mối lo ngại về việc tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự của các lực lượng vũ trang Nga ở Crưm, là điều có thể làm suy yếu an ninh khu vực, cũng như kéo theo những hậu quả tiêu cực dài hạn về môi trường".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала