Ông Putin: Không khó để Nga chế tạo tên lửa mặt đất sau khi Mỹ rút khỏi INF

© Sputnik / Grigoriy Sysoev  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Singapore
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Singapore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tiến hành nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như chế tạo ra tên lửa phóng từ mặt đất để đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Trong trường hợp cấp bách, Nga hiện đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng, nếu có điều gì đó xảy ra nhằm đe dọa chúng ta — ta sẽ phải đáp trả tương ứng. Và, như các bạn biết, nếu ta sở hữu căn cứ không quân và hải quân, chúng ta có những hệ thống này, có lẽ, sẽ không khó để tiến hành nghiên cứu và phát triển (tên lửa) và lắp đặt chúng trên mặt đất, nếu điều đó thực sự cần thiết", ông Putin nói trong cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала