Bộ Quốc phòng Nga so sánh tên lửa trang bị cho chiến hạm Nga với nước ngoài

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp chiến đấu lazer “Peresvet”
Tổ hợp chiến đấu lazer “Peresvet” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Số tổ hợp tên lửa hành trình được trang bị cho tàu mặt nước Nga nhiều gấp đôi so với số lượng trang bị của tàu Trung Quốc và Đức, theo báo cáo được công bố trong cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng so sánh chi phí nghiên cứu của quân đội Mỹ và Nga

"Tên lửa hành trình trên tàu mặt nước Nga trong mỗi dự án riêng lẻ nhiều gấp đôi so với trang bị của tàu Trung Quốc và Đức", tài liệu viết.

Theo cơ quan này, số tên lửa hành trình của tàu khu trục Nga thuộc dự án 22350 cao gấp đôi so với số trang bị của tàu khu trục Trung Quốc thuộc dự án 054A. Sự vượt trội tương tự về vũ khí cũng được ghi nhận trên các tàu hộ tống Nga của dự án 20385 so với tàu hộ tống Trung Quốc như "Bengbu".

Ngoài ra, các tàu Nga của dự án 20385 vượt trội so với tàu Trung Quốc trong phạm vi nhiệm vụ chiến đấu và hiệu quả vũ khí.

"Số lượng vũ khí dưới nước của tàu hộ tống Nga thuộc dự án 20385 nhiều hơn 33% so với Bengbu", tài liệu cho biết.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng so sánh tên lửa hành trình trang bị cho tàu hộ tống thuộc dự án 20380 của Nga và tàu hộ tống lớp Braunschweig của Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала