Tymoshenko gọi Ukraina là quốc gia nghèo nhất ở châu Âu

© Sputnik / StringerNhà lãnh đạo của đảng chính trị "Batkivshchina" Yulia Tymoshenko
Nhà lãnh đạo của đảng chính trị Batkivshchina Yulia Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko gọi Ukraina là quốc gia nghèo nhất trong khu vực và lục địa.

"58,7% dân số Ukraina có thu nhập dưới mức trung bình, 30,5% — thu nhập dưới mức sinh hoạt tối thiểu", — ứng cử viên tổng thống viết trên Facebook.

Bà cũng lưu ý rằng tình trạng tồi tệ như vậy trong nền kinh tế là nguyên nhân dẫn tới sự di cư ở quy mô thảm khốc. Bà Tymoshenko nhấn mạnh rằng trong năm qua, hơn một triệu người Ukraina đã rời quê hương của mình, và ba triệu người khác sẵn sàng để làm điều đó trong thời gian sắp tới. Theo ứng cử viên tổng thống, tình huống này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo cựu thủ tướng, để khắc phục tình trạng hiện tại, chính quyền cần phải cung cấp cho người Ukraina một giải pháp thay thế và tạo điều kiện cho cuộc sống đàng hoàng ở nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала