Chiến binh Hồi giáo từ Syria và Iraq bỏ chạy tới châu Phi và lập ra các enclave

© AFP 2023 / HO / Al-Baraka newsBộ Tổng tham mưu: ở phía đông Syria, các phần tử IS "nằm vùng" đã chuyển
Bộ Tổng tham mưu: ở phía đông Syria, các phần tử IS nằm vùng đã chuyển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một bộ phận chiến binh sau khi chịu thất bại ở Syria và Iraq đã di chuyển tới châu Phi, tạo thành các khu enclave (vùng đất bị bao quanh bởi nhiều vùng đất khác) băng đảng của các tổ chức khủng bố là Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaida, trợ lý Thư ký Hội đồng Bảo an Nga Alexander Venediktov cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Nếu chúng ta nói về vấn đề khủng bố, hiện vẫn đang là vấn đề bức thiết đối với các nước châu Phi, thì sau thất bại ở Syria và Iraq, một số chiến binh đã di chuyển tới khu vực Sahel và xa hơn về phía nam. Hậu quả là trên những vùng lãnh thổ rộng lớn lập ra những khu enclave băng đảng, dưới ngọn cờ của IS và al-Qaida, chúng tuyên thệ với quân IS thuộc tổ chức Boko Haram", — ông Venediktov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала