Số người Nga hoài niệm về thời Liên Xô tăng tới mức đỉnh điểm trong thập kỷ

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhQuốc ky Liên Xô
Quốc ky Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số người Nga bày tỏ tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô đạt đến mức tối đa trong mười năm qua. Tờ báo Vedomosti dẫn nguồn là một nghiên cứu của Trung tâm Levada cho biết.
Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Tại sao quan hệ Nga-Việt không còn giống như thời Liên Xô?

Theo các tài liệu được cung cấp, hiện có 66% số người Nga được tham khảo ý kiến tỏ ra hoài niệm về thời Liên Xô.

Những lý do chính khiến người Nga tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô là tình trạng nền kinh tế bị phá hủy, cảm giác mình là cường quốc không còn nữa, con người ngày càng mất lòng tin vào nhau và trở nên dữ dằn hơn, theo như kết quả của cuộc khảo sát.

Theo quan điểm của bà Karina Pipia, chuyên gia xã hội học tại Trung tâm Levada, trên thực tế người Nga cứ muốn quay lại thời Liên Xô là vì họ có những hình dung sai lầm về nền kinh tế hùng mạnh và sự thịnh vượng thời đó, mà quên đi tình trạng thiếu thốn hàng hóa và chế độ tem phiếu.

Đối với giới trẻ thì điều này gắn với sự "lãng mạn hóa" toàn bộ những gì liên quan tới Liên Xô, điều này có thể đưa tới tình trạng là người ta sẽ biện minh cho những gì từng là chủ đề không thể chấp nhận được vào thời hậu Xô viết.

"Người dân Nga, đặc biệt là lớp trẻ (những người không hiểu sâu lịch sử đất nước) ngày càng tiếc nuối về việc Liên Xô sụp đổ, lãng mạn hóa tất cả những gì liên quan tới thời Xô viết. Điều này có thể đưa tới sự đánh giá lại hoặc phục hồi những đề tài từng không thể chấp nhập được vào thời kỳ hậu Xô Viết, ví dụ như biện minh cho những chiến dịch thanh trừng của Stalin, viết lại lịch sử, chối bỏ tất cả những cải cách dân chủ vào những năm 90…", — bà Pipia nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала