Hội đồng Bảo an: vì sao cho Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Hiệp ước INF?

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhIskander-M
Iskander-M - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva tin rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực thay đổi hoàn toàn cán cân tên lửa hạt nhân theo hướng có lợi cho mình, trong đó có xét tới cả sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, trợ lý Thư ký Hội đồng Bảo an Nga Alexander Venediktov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Đây là cách ông bình luận về việc Hoa Kỳ định rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn nếu Nga không từ bỏ tên lửa 9M729 (SSC-8), được cho là vi phạm Hiệp ước, và quay trở lại thực hiện thỏa thuận này.

"Có cảm giác rằng Washington đầu tiên đưa ra quyết định rút khỏi Hiệp ước INF, sau đó bắt đầu đi tìm cớ gì đó cho thuận tiện. Điều trở ngại ở đây không phải là cơ sở bằng chứng, mà là mong muốn của Mỹ thay đổi hoàn toàn sự cân bằng tên lửa hạt nhân toàn cầu theo hướng có lợi cho mình. Trong đó Mỹ tính tới cả sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, vốn không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào tương tự", — ông Venediktov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала