Một đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương đã tới thăm Sri Lanka

© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu tuần dương hạm tên lửa “Varyag”
Tàu tuần dương hạm tên lửa “Varyag” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Theo kế hoạch viễn dương, các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm tàu tuần dương tên lửa Guards Varyag, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev và tàu chở dầu biển lớn Boris Butoma đã cập cảng Sri Lanka trong chuyến công tác, phòng hỗ trợ thông tin của bộ phận báo chí Quận Đông về Hạm đội Thái Bình Dương cho biết.

Chuyến thăm của các tàu Nga sẽ kéo dài đến ngày 24/12.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnh"Đô đốc Panteleyev"
Đô đốc Panteleyev - Sputnik Việt Nam
1/2
"Đô đốc Panteleyev"
© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu tuần dương tên lửa «Varyag»
Tàu tuần dương tên lửa «Varyag» - Sputnik Việt Nam
2/2
Tàu tuần dương tên lửa «Varyag»
1/2
"Đô đốc Panteleyev"
2/2
Tàu tuần dương tên lửa «Varyag»

"Hôm nay, đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm đơn vị Cận vệ huân chương Nakhimov tuần dương hạm tên lửa "Varyag", tàu chống ngầm lớn  Đô đốc Panteleev và tàu chở dầu lớn Hike đã cập cảng Colombo (Sri Lanka) theo kế hoạch viễn dương "- trích thông cáo.

Được biết rằng, tại bến tàu đã diễn ra lễ nghênh đón các tàu Nga với sự tham gia của các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Sri Lanka, cũng như đại diện của lực lượng hải quân nước này.

Trong thời gian có mặt ở cảng, các quân nhân của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh ở vùng này, tổ chức các trận đấu thể thao giao hữu với các đồng nghiệp thuộc lực lượng hải quân Sri Lanka, thông cáo cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала