Đại sứ Mỹ: Nga và Hoa Kỳ cần đưa quan hệ trở lại như cũ

© REUTERS / Adam HungerJon Huntsman
Jon Huntsman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên bang Nga Jon Huntsman nói rằng Washington và Moskva nên đưa quan hệ trở lại như mức trước đây.
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: Nga và Hoa Kỳ không nhất thiết phải đạt đến thỏa thuận, nhưng cần đàm thoại

"Hiện tại, chúng ta cần đưa mọi thứ trở lại như trước, không để quan hệ song phương phát triển không đúng với bản chất đất nước tôi hay với Nga", tuyên bố của ông Huntsman được Đại sứ quán Hoa Kỳ trích dẫn trên trang Facebook.

Theo ông, cách đây không lâu ở Nga có 36 trung tâm của Mỹ, bao gồm thư viện và những nơi khác nằm ở 30 địa phương, nhưng hiện tại con số trung tâm này đã giảm xuống còn duy nhất một cơ quan.

"Thật không may, sự suy yếu mối quan hệ giữa hai bên đã dẫn đến điều này", nhà ngoại giao giải thích.

Ông cũng lưu ý rằng có hai lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Nga — tại Ekaterinburg và Vladivostok. Trước đó tại St. Petersburg, một lãnh sự quán khác của Hoa Kỳ cũng bị đóng cửa.

"Một lần nữa, đây là xu hướng minh chứng cho mối quan hệ đang đi sai đường", Huntsman nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала