Bộ Ngoại giao Nhật giải mật tài liệu đàm phán với Hoa Kỳ về Quần đảo Kuril năm 1960

© Sputnik / Ekaterina Chesnokovaquần đảo Kuril
quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như tin đưa của Sputnik, theo các tài liệu, ông Nobusuke Kisi, người khi đó còn đang giữ chức thủ tướng, trước khi gặp Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đã chuẩn bị thảo luận về khả năng Nhật Bản đồng ý nhận từ Liên Xô hai đảo, chứ không phải là bốn đảo thuộc Nam Kuril.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng sẽ cần một sự thỏa hiệp trong cuộc đàm phán với Nhật Bản về Nam Kuril, tính đến lợi ích của cả hai bên.

Ông cũng lưu ý rằng Nga sẽ đàm phán với Nhật Bản về vấn đề hiệp ước hòa bình, có tính đến các nghĩa vụ liên minh của Tokyo đối với Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала