Chuyên gia bình luận tuyên bố của ông Poroshenko về việc điều quân đến vùng duyên hải

© Sputnik / StringerQuân đội Ukraine
Quân đội Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Ukraina, ông Piotr Poroshenko, về việc điều quân đến bờ biển Azov và Biển Đen chỉ là sự khoa trương quân sự để kiếm thêm điểm trong mắt của cử tri, ông Igor Korotchenko, thành viên Hội đồng Xã hội của Bộ quốc phòng Liên bang Nga nói với Sputnik.

Tổng thống Poroshenko trước đó cho biết Ukraina đang triển khai quân đội đến Azov và Biển Đen.

"Đây là sự tiếp nối của chứng cuồng loạn và rối loạn tâm lý. Ông Poroshenko thích phát biểu trước các cử tri trong bộ đồ camo, tuyên bố chỉ trích Nga, thoải mái điều động triển khai quân lính,.v.v. Tất cả chỉ là sự khoa trương quân sự nhằm kiếm thêm lá phiếu cử tri "- Korotchenko nói.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko đến thăm lực lượng an ninh trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở Donbass
Theo ông, hành động khiêu khích quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cả trên đất liền, trên biển và trên không.

"Tuy nhiên, rất nguy hiểm khi Ukraina đưa vũ khí phòng không của mình sang biên giới với Nga, vì sự khiêu khích có thể được sắp đặt bằng pháo kích của máy bay dân sự và Kiev gán tất cả mọi tội lỗi cho Nga. Với Poroshenko, bất kỳ điều kiện bất khả kháng nào có tính chất quân sự hoặc khủng bố đều có thể xảy. Chúng ta cần phải sẵn sàng để ngăn chặn, nếu cần thiết, bao gồm cả bằng vũ lực", chuyên gia lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала