Nghĩa tình Việt Nam với người dân khu vực Biển Hồ Campuchia

© Flickr / Dennis JarvisCampuchia
Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo VOV.VN - Hơn 500 suất quà đã được trao tặng đến người dân Campuchia gốc Việt và người nghèo sống trên khu vực Biển Hồ.
Đoàn đại biểu ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã tặng hơn 500 suất quà cho các gia đình Campuchia gốc Việt và người nghèo đang
sinh sống tại khu tái định cư huyện Baribour, tỉnh Kampong Chhnang.

Hôm nay (22/12), đại biểu ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khmer — Việt Nam tại Campuchia đã tới huyện Baribour, tỉnh Kampong Chhnang để tặng hơn 500 suất quà cho bà con gốc Việt và hộ gia đình nghèo tại địa phương.

Chiều 19/12/2018, tại Phủ Chủ tịch , Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. - Sputnik Việt Nam
Quốc vương Campuchia thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ trao quà từ thiện, ông Võ Thành Chất, phó chủ nhiệm ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn quan tâm và chia sẻ những khó khăn với bà con gốc Việt và người dân nghèo Campuchia đang sinh sống trên khu vực Biển Hồ.

Ông Võ Thành Chất cho biết: 

"Chúng tôi được biết là chính quyền Campuchia thực hiện chính sách di dời bà con dưới Biển Hồ lên đất liền, cuộc sống rất khó khăn: Chưa có điện, nước, cũng như đường giao thông đi lại. Góp phần chia sẻ những khó khăn với bà con nơi đây, đoàn đại biểu ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức chuyến công tác từ thiện với 500 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, nhằm chia sẻ những khó khăn ban đầu với bà con nơi đây. Phần quà tuy nhỏ nhưng đây là tình cảm của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh."

Bà Trương Thị Lan, 63 tuổi, một người gốc Việt đến nhận quà, bày tỏ: Những món quà chứa đựng tấm lòng nhân ái này sẽ giúp giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Bà Lan chia sẻ:

hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Campuchia không cho phép Trung Quốc xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ

"Bà con Việt Kiều rất vui mừng và cảm ơn các anh, chị em thành phố Hồ Chí Minh đã qua đây giúp đỡ chúng tôi. Cuộc sống mới của chúng tôi rất khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua để tạo tương lai mới".

Từ đầu tháng 10 năm 2018 đến nay, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã tuyên bố và có nhiều biện pháp nhằm giải tỏa làng nổi trên Biển Hồ. Hàng ngàn hộ dân, trong đó có người gốc Việt, sống trên các làng nổi bị giải tỏa đến nơi khác trong nỗ lực mà chính quyền địa phương cho là để hạn chế ô nhiễm nguồn nước, và đưa bà con lên bờ ổn định cuộc sống.

Tỉnh Kampong Chhnang có khoảng 2.400 hộ dân là người gốc Việt. Đa số bà con nơi đây có cuộc sống nghèo khó, có ông bà, cha mẹ hoặc sinh ra và lớn lên trên Biển Hồ,  và phần lớn sống bằng nghề đánh bắt thủy sản.

Tại khu quy hoạch tái định cư huyện Baribour có khoảng 400 gia đình gốc Việt đang sinh sống. Hiện nay, khu vực tái định cư vẫn chưa có nước sạch, không có điện và cơ sở y tế, nhiều em bé người Việt chưa từng được đặt chân đến trường; nhiều người dân cũng không có quốc tịch Campuchia. Điện, nước sạch, dịch vụ y tế… là thứ xa xỉ đối với những người dân ở đây./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала