Nga hy vọng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần sẽ không làm xấu đi quan hệ hai nước

© REUTERS / Jacky NaegelenNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nga hy vọng rằng, thời hạn đang ngày một gần kề tới sự kiện bầu cử tổng thống mới của Mỹ sẽ không làm xấu đi hơn nữa mối quan hệ hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Dĩ nhiên có thể chờ đợi rằng, vì chẳng còn bao xa nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào tháng 11 năm 2020, thế nào một số chính khách ở Washington cũng sẽ tích cực và ngoan cố hơn trong nỗ lực "chơi quân bài Nga". Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ không đưa tới việc mối quan hệ song phương bị lung lay hơn nữa, vì tình trạng hiện nay cũng chẳng lý tưởng gì",-  Bộ trưởng nói.

Cuộc bầu cử ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Nga sẵn sàng công bố thư từ trao đổi với Mỹ về đề tài “can thiệp vào cuộc bầu cử”
Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng, Matxcơva đã quen với thực tế là các yếu tố cơ hội liên quan đến chính trị đối nội của Hoa Kỳ luôn tìm cách gây ảnh hưởng lên mối quan hệ song phương giữa Nga và Hoa Kỳ, đồng thời luôn cản trở xây dựng đối thoại.

"Gần đây, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chính trị trong nước ở Hoa Kỳ thậm chí còn không bị phụ thuộc cụ thể vào từng giai đoạn của chu kỳ bầu cử ở Hoa Kỳ", — Bộ trưởng nói thêm.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 với chiến thắng của Donald Trump đã gắn liền với sự đồn thổi đề tài là Nga can thiệp vào quá trình bầu cử Mỹ, vì thế một cuộc điều tra đã được khởi xướng ở Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала